Kết quả tìm kiếm cho "Lũ lụt ở Kenya"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 22
Người phát ngôn Cảnh sát Quốc gia Kenya, ông Michael Muchiri Nyaga, cho biết hơn một nửa số nạn nhân lũ lụt là cư dân thủ đô Nairobi, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Hơn 20% số video mà thuật toán của YouTube hiển thị cho người dùng mới là “AI slop”. Đây là nội dung do AI tạo ra và có chất lượng kém, mục đích là để “cày” lượt xem.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/10, một tòa chung cư, cao 8 tầng, ở thủ đô Nairobi của Kenya, nằm trong diện bị phá dỡ, đã đổ sập, khiến một số người mắc kẹt dưới đống đổ nát.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, trong báo cáo công bố ngày 30/5, Cơ quan Phát triển Liên chính phủ (IGAD) khu vực Đông Phi cho biết vùng Sừng châu Phi đã ghi nhận các đợt bùng phát dịch bệnh tăng sau những trận mưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng gần đây.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 9/5, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết lũ lụt và lở đất do mưa lớn đang ảnh hưởng đến gần 1 triệu người ở khu vực Đông Phi.
Đập Old Kijabe bị vỡ khiến nước lũ tràn vào nhà dân khiến ít nhất 42 người thiệt mạng, nâng số người thiệt mạng do mưa lớn và lũ lụt kéo dài từ tháng trước tại Kenya lên hơn 100 trường hợp.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 9/4, giới chức Kenya cho biết 51 hành khách đã được cứu sống sau khi chiếc xe buýt chở họ đang đi trên một cây cầu sông ở miền Bắc nước này bị nước lũ cuốn trôi về phía hạ lưu.
Đàn hương được ví như 'vàng xanh' đến từ quê hương Ấn Độ. Loại cây này đã được nhân giống và phát triển tốt tại Việt Nam và bắt đầu trồng tại các nước châu Phi bởi một chuyên gia người Việt.
Ngày 30/11, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã công bố báo cáo cho rằng biến đổi khí hậu đang khiến cuộc chiến chống bệnh sốt rét trở nên khó khăn hơn khi mà nỗ lực này đang cần phải được tăng cường để bù lại khoảng thời gian gián đoạn do đại dịch COVID-19 gây ra.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Kenya đang phải vật lộn với hậu quả của lũ lụt, khiến ít nhất 38 người thiệt mạng và khoảng 30.000 người phải di dời trên toàn quốc trong 2 tuần qua.
Giá ngô và lúa mỳ đồng loạt giảm, còn giá đậu tương tăng nhẹ tại thị trường Mỹ; trong khi Giá gạo 5% tấm của Việt Nam tăng lên 650-655 USD/tấn, không thay đổi so với tuần trước.
Lãi suất cao, tâm lý lo ngại rủi ro của nhà đầu tư cùng chi phí đi vay leo thang trong những năm gần đây đã khiến một số quốc gia đang phát triển rơi vào tình trạng nợ nần.